Thiên Uy Trấn Hồn Trận là một loại trận pháp phong ấn cực kỳ tàn khốc, được Thiên Uy Kiếm Vực tại Thiên Huyền Đại Lục sáng tạo và sử dụng. Trận pháp này không chỉ phong tỏa huyền lực của người bị giam giữ xuống mức cực thấp (dưới 1%, trừ những người có huyền mạch thần cấp), mà còn không ngừng ăn mòn linh hồn và thể xác, gây ra sự đau đớn tột cùng và khiến nạn nhân 'sống không bằng chết'. Nó có khả năng ngăn cách mọi hình thức sức mạnh thoát ra ngoài và thường được kết hợp với Hình Thiên Cự Kiếm làm vật trấn áp chính, tạo ra áp lực không thể lay chuyển.
Đây là công cụ chủ chốt trong các âm mưu chống lại Huyễn Yêu Giới, được sử dụng để giam giữ các cường giả cấp cao như Yêu Hoàng và Vân Thương Hải.
- Thông tin cơ bản
- Năng Lực
- Thông số khác
- Dòng thời gian chi tiết
- Sáng tạo và mục đích ban đầu
- Bố trí để bẫy Tiên Yêu Hoàng
- Trấn áp Vân Thương Hải và mười Thái Trưởng lão Vân Gia
- Sự kiện tại Ngự Kiếm Đài và Vân Triệt bị cuốn vào
- Vân Thương Hải tự sát để giải phong ấn
- Xác nhận khả năng chống lại của Tà Thần Huyền Mạch
Thông tin cơ bản
Tên gốc: 天威鎮魂陣
Trạng thái: Còn tồn tại (nhưng không còn trấn áp Vân Thương Hải)
Vai trò: Trận pháp phong ấn và trấn áp cường giả
Xuất thân: Thiên Uy Kiếm Vực (Thiên Huyền Đại Lục)
Địa điểm: Ban đầu được bố trí tại các thông đạo không gian dẫn đến Thiên Huyền Đại Lục; vị trí chính để giam giữ Vân Thương Hải là dưới Ngự Kiếm Đài của Thiên Kiếm Sơn Trang.
Tên Gốc: 天威鎮魂陣
Phẩm cấp: Cực mạnh (có khả năng trấn áp Đế Quân cấp cao, nhưng không đạt cấp Thần Chi)
Nhược điểm: Hoàn toàn vô hiệu đối với những người sở hữu Huyền Mạch Thần cấp, như Tà Thần Huyền Mạch của Vân Triệt. Cũng ít hiệu quả hơn đối với người có Phượng Hoàng Huyết Mạch và Thần Mạch Bá Hoàng.
Sức mạnh: Bá đạo, đủ để áp chế huyền lực của một Đế Quân cao cấp xuống mức Linh Huyền Cảnh, thậm chí Vương Huyền Cảnh sơ kỳ sau trăm năm bị phong tỏa. Uy lực được đánh giá là tương đương hoặc mạnh hơn Phượng Hoàng Cấm Trận.
Yêu cầu: Cần một huyền trận đặc biệt và sự hợp lực của nhiều vị đại trưởng lão (ví dụ: Thiên Uy Kiếm Vực) để kích hoạt và vận hành. Thường kết hợp với Hình Thiên Kiếm làm vật trấn áp lõi.
Năng Lực
Thông số khác
Điều kiện sử dụng:
Dùng để giam giữ những cường giả cấp cao, đặc biệt là 'yêu nhân' từ Huyễn Yêu Giới. Có thể được bố trí sẵn tại các nút không gian chiến lược.
Dòng thời gian chi tiết
Sáng tạo và mục đích ban đầu
Thiên Uy Trấn Hồn Trận được Thiên Uy Kiếm Vực tại Thiên Huyền Đại Lục sáng tạo như một trận pháp phong ấn cực mạnh. Mục đích chính của nó là để trấn áp các cường giả cấp cao, đặc biệt là 'Yêu Nhân' từ Huyễn Yêu Giới, nhằm bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục, dù sau này được tiết lộ là một công cụ trong âm mưu của một số thế lực.
Bố trí để bẫy Tiên Yêu Hoàng
Minh Vương đã lợi dụng thông đạo không gian và thông báo cho Thiên Huyền Đại Lục về thời điểm Tiên Yêu Hoàng đến. Trận pháp được bố trí sẵn ở đầu bên kia không gian toại đạo để bẫy Tiên Yêu Hoàng ngay khi y đặt chân đến Thiên Huyền Đại Lục, khiến y rơi vào trận pháp và cuối cùng dẫn đến cái chết của y.
Trấn áp Vân Thương Hải và mười Thái Trưởng lão Vân Gia
Khoảng một trăm năm trước, Vân Thương Hải (Yêu Vương) cùng mười vị Thái Trưởng lão Vân Gia đến Thiên Huyền Đại Lục để tìm kiếm Tiên Yêu Hoàng. Minh Vương đã tiết lộ thông tin này cho Thiên Uy Kiếm Vực, khiến họ rơi thẳng vào Thiên Uy Trấn Hồn Trận đã được chuẩn bị sẵn, dẫn đến cái chết của mười vị trưởng lão và Vân Thương Hải bị giam cầm suốt trăm năm, chịu đựng sự ăn mòn và đau đớn không ngừng.
Sự kiện tại Ngự Kiếm Đài và Vân Triệt bị cuốn vào
Sau một trăm năm, trận pháp vẫn giam giữ Vân Thương Hải dưới Ngự Kiếm Đài, kết hợp với Hình Thiên Kiếm. Trong một nghi thức phong ấn định kỳ, Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá bị cuốn vào trận pháp do yêu nhân (Vân Thương Hải) bị kích động. Mặc dù trận pháp áp chế huyền lực của mọi người xuống cực thấp, nhưng Vân Triệt với Tà Thần Huyền Mạch đã không bị ảnh hưởng, gây ngạc nhiên cho Lăng Khôn và những người chứng kiến.
Vân Thương Hải tự sát để giải phong ấn
Để giúp Vân Triệt thoát ra và mang Yêu Hoàng Tỉ về Huyễn Yêu Giới, Vân Thương Hải đã quyết định tự sát. Cái chết của y đã làm biến mất lực trấn áp của Hình Thiên Kiếm (vốn tương liên với tâm hồn y), cho phép Vân Triệt có thể rời khỏi Thiên Uy Trấn Hồn Trận, hoàn thành ý nguyện cuối cùng của gia gia.
Xác nhận khả năng chống lại của Tà Thần Huyền Mạch
Sau này, khi Vân Triệt đối mặt với Phong Hoàng Cấm Trận (có uy lực tương đương Thiên Uy Trấn Hồn Trận), Mạt Lỵ đã xác nhận rằng Tà Thần Huyền Mạch của Vân Triệt không thể bị bất kỳ lực lượng cấp bậc phàm gian nào phong ấn hoặc áp chế. Điều này chứng minh tính đặc biệt của Tà Thần Huyền Mạch trước các trận pháp mạnh mẽ như Thiên Uy Trấn Hồn Trận và sau đó là Ma Quật Sát Nguyệt.