Huyền Trận Duy Nguyên là một loại huyền trận không gian cấp độ cực cao, đóng vai trò như cầu nối liên thông giữa hai vị diện hoàn toàn biệt lập là Hạ Giới và Thần Giới. Trận pháp này có khả năng vượt qua những rào cản không gian khắc nghiệt, cho phép người sử dụng di chuyển giữa Lam Cực Tinh và Đế Vân Thành chỉ trong vài hơi thở. Sự tồn tại của nó giúp duy trì sự ổn định giữa không gian yếu ớt của hạ giới và không gian kiên cố, áp lực cao của thần giới.
Đây là thành quả nghiên cứu và kiến tạo của Thủy Mị Âm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kết nối các tinh vực. Trận pháp không chỉ phục vụ mục đích di chuyển mà còn là công cụ chiến lược để các thế lực lớn quản lý và giao thương giữa các vị diện.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: 維元玄陣
Trạng thái: Đã hoàn thành và đang hoạt động ổn định
Biệt danh: 維元玄陣
Phẩm cấp: Cực cao
Chủ sở hữu: Thủy Mị Âm (Kiến tạo), Vân Triệt (Sở hữu/Sử dụng)
Hiệu ứng: Nối liền khoảng cách vô tận giữa các tinh vực, phá vỡ rào cản không gian giữa Hạ Giới và Thần Giới, cho phép di chuyển tức thời giữa Lam Cực Tinh và Đế Vân Thành, duy trì sự ổn định không gian giữa hai vị diện.
Năng Lực
Thông số khác
Điều kiện sử dụng:
Cần có thần lực không gian của Càn Khôn Thứ để kiến tạo và duy trì, đồng thời yêu cầu người vận hành có khả năng khống chế năng lượng không gian tinh vi.
Dòng thời gian chi tiết
Giai đoạn kiến tạo
Thủy Mị Âm dành thời gian nghiên cứu và vận dụng sức mạnh của Càn Khôn Thứ để thiết lập trận pháp. Quá trình này đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng điều khiển không gian tuyệt đối. Sau nhiều nỗ lực, nàng đã thành công trong việc tạo ra một trận pháp không gian nhỏ nhắn nhưng chứa đựng sức mạnh kinh người.
Kết quả là một trận nhãn được đặt tại Đế Vân Thành, phía sau Vân Đế Cung, kết nối trực tiếp với điểm đích ở Hạ Giới.
Hoàn thiện và vận hành
Sau khi hoàn tất, Vân Triệt đã đích thân kiểm tra và xác nhận hiệu quả của Huyền Trận Duy Nguyên. Trận pháp vận hành yên tĩnh với ánh sáng lưu chuyển, hoàn toàn không gây ra sự chú ý hay nghi ngờ về quy mô thực sự của nó. Với sự ra đời của trận pháp này, việc di chuyển giữa Lam Cực Tinh và Đế Vân Thành trở nên vô cùng tiện lợi.
Vân Triệt đã sử dụng nó để đưa con gái Vân Vô Tâm lần đầu đặt chân lên Thần Giới, giúp nàng làm quen với môi trường mới.