Hổ Phách Kiếm là một thanh trọng kiếm độc nhất vô nhị, được xếp vào hàng Địa Huyền Khí, là chí bảo của Tiêu Tông phân tông tại Tân Nguyệt Thành. Thân kiếm có màu trắng bệch kỳ dị, không đều và hơi vặn vẹo, được ghép từ xương của Địa Huyền Bạch Hổ. Vũ khí này sở hữu sự sắc bén phi thường, có thể dễ dàng chém rách lớp phòng ngự của Luyện Ngục Viêm Ma và phá vỡ Hộ Thân Huyền Khí dưới Địa Huyền Cảnh.

Khi được rót huyền lực, Hổ Phách Kiếm sẽ tỏa ra lệ khí hung hãn, phát ra tiếng hổ gầm mơ hồ và có thể bùng lên lưỡi lửa mạnh mẽ khi được Vân Triệt sử dụng cùng với huyền công hỏa hệ của hắn. Hiện tại, nó thuộc sở hữu của Vân Triệt nhưng không còn là vũ khí chính, mà được cất giữ trong Thiên Độc Châu.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 琥珀

Biệt danh: Hổ Phách

Xuất thân: Do trưởng lão thủ tịch của Khí Tông thuộc Tiêu Tông tổng tông tự tay rèn đúc.

Phẩm cấp: Địa Huyền Khí

Tinh thần: Dung nhập lực Huyền Đan và hồn phách chưa tan của Địa Huyền Bạch Hổ

Trạng thái: Được cất giữ trong Thiên Độc Châu, không còn là vũ khí chính của Vân Triệt.

Cấu trúc: Thanh kiếm dài ba thước ba tấc, toàn thân màu trắng bệch kỳ dị, không phải màu trắng trong như ngọc. Thân kiếm không đều, hơi vặn vẹo, nhìn kỹ giống như được ghép lại từ từng mảnh xương hổ. Khi không được rót huyền lực, nó tỏa ra một luồng lệ khí khiến người ta khó chịu.

Hiệu ứng: Dễ dàng chém rách lớp phòng ngự của Luyện Ngục Viêm Ma; tỏa ra lệ khí áp đảo đối thủ; khi vung lên phát ra tiếng hổ gầm; khi được Vân Triệt rót huyền lực hỏa hệ, có thể phun ra lưỡi lửa dài bảy thước, thiêu đốt đối thủ.

Chủ sở hữu: Vân Triệt

Năng Lực

Thông số khác

Chất liệu:

Xương của Địa Huyền Bạch Hổ

Dòng thời gian chi tiết

Thời kỳ chế tạo và sở hữu bởi Tiêu Tông phân tông

Hổ Phách Kiếm được trưởng lão thủ tịch của Khí Tông thuộc Tiêu Tông tổng tông tự tay rèn đúc. Sau đó, nó trở thành trọng bảo đệ nhất và là Địa Huyền Khí duy nhất tại Tân Nguyệt Thành, thuộc sở hữu của Tiêu Tông phân tông. Tiêu Thiên Nam, tông chủ Tiêu Tông phân tông, rất quý trọng thanh kiếm này và dự định dùng nó làm quà tặng cho Thiếu tông chủ Tiêu Lạc Thành vào ngày đại hôn của hắn.

Bị Vân Triệt đoạt từ Tiêu Tông phân tông

Trong Chương 93-98, Vân Triệt đã sử dụng Thiên Độc Châu để càn quét toàn bộ Tông Môn Bảo Vật Khố của Tiêu Tông phân tông. Hắn đã lấy đi vô số tài nguyên quý giá, trong đó có thanh Hổ Phách Kiếm, biến nó thành vũ khí đầu tiên và quan trọng của mình.

Sử dụng trong Phượng Hoàng Thí Luyện

Sau khi rơi xuống Vạn Thú Sơn Mạch và tham gia Phượng Hoàng Thí Luyện (Chương 103-112), Vân Triệt đã dùng Hổ Phách Kiếm kết hợp với khả năng miễn nhiễm hỏa viêm của mình để tiêu diệt Luyện Ngục Viêm Ma ở cửa thứ nhất, chứng minh sức mạnh và độ sắc bén của thanh kiếm.

Đối chiến với Hắc Ma Dong Binh Đoàn

Trong Chương 119-122, Vân Triệt đã dùng Hổ Phách Kiếm kết hợp với các huyền kỹ hỏa hệ của mình để đối phó với Hắc Ma Dong Binh Đoàn. Hắn đã dùng kiếm phun lửa để đánh lui và tiêu diệt nhiều lính đánh thuê, thậm chí chém đứt vũ khí và giết chết các phó đoàn trưởng, cũng như đoàn trưởng Hắc Ma. Cuối cùng, Lam Tuyết Nhược cũng dùng thanh kiếm này để giết tên lính đánh thuê Hắc Ma cuối cùng, đánh dấu lần đầu tiên nàng ra tay giết người.

Được dùng để tẩm độc và chặt Viêm Long

Sau này, Hổ Phách Kiếm không còn là vũ khí chính của Vân Triệt khi hắn tìm được Bá Vương Cự Kiếm và Long Khuyết. Tuy nhiên, nó vẫn được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt, như khi Vân Triệt dùng nó để bôi độc dịch của Đế Hoàng Hắc Tuyến Xà và đâm Bá Vương Độc Giác Thú (Chương 193), hay dùng để chặt phần chóp đuôi của xác Viêm Long (Chương 288) khi cần thiết.

Hiện trạng cất giữ trong Thiên Độc Châu

Đến Chương 494, Hổ Phách Kiếm cùng với các vũ khí khác mà Vân Triệt đoạt được đều nằm trong Thiên Độc Châu. Kiếm linh Hồng Nhi, với tính cách ham ăn, lại không có hứng thú với Hổ Phách Kiếm, cho thấy phẩm cấp của nó không đạt đến mức Thiên Huyền Khí hoặc Vương Huyền Khí, và nó đã hoàn toàn không còn được Vân Triệt sử dụng làm vũ khí chính.