Thần khí Tứ Ngự là một bộ bốn món thần binh khổng lồ được Thiên Đình chế tạo, mô phỏng tinh xảo theo nhục thân của Tứ Đế Cổ Thần bao gồm Đông Đế, Tây Đế, Nam Đế và Bắc Đế. Mục đích chính của việc tạo ra những thần khí này là để trấn áp các thực thể hỗn loạn và khắc chế quỷ dị trong Thái Hư, một khu vực nguy hiểm đầy rẫy những mối đe dọa. Chúng được thiết kế đặc biệt để đối phó trực diện với thần thức mạnh mẽ của Thái Đế, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của chúng trong các cuộc xung đột quy mô lớn.

Với phẩm cấp Thần khí cấp Đế Tọa, sức mạnh của Thần khí Tứ Ngự được đánh giá là ngang ngửa với các vị thần cấp cao nhất. Ban đầu do Thiên Đình chế tạo và sở hữu, bộ thần khí này sau đó đã bị Duyên Phong Đế và Giang Bạch Khuê cướp đoạt, trở thành một vũ khí quan trọng trong tay họ.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Four Deity Weapons

Trạng thái: Đang được Duyên Phong Đế và Giang Bạch Khuê chiếm giữ và sử dụng.

Xuất thân: Thiên Đình (chế tạo)

Phẩm cấp: Thần khí cấp Đế Tọa

Cấu trúc: Mô phỏng nhục thân Cổ Thần

Hiệu ứng: Trấn áp thần thức hỗn loạn, khắc chế quỷ dị trong Thái Hư, sức mạnh ngang ngửa với các vị thần cấp cao.

Sức mạnh: Sức mạnh ngang ngửa với các vị thần cấp cao.

Chủ sở hữu: Duyên Phong Đế và Giang Bạch Khuê (hiện tại)

Dòng thời gian chi tiết

Sự ra đời và mục đích

Thần khí Tứ Ngự được Thiên Đình bắt đầu chế tạo trong khoảng thời gian Tần Mục đang lo liệu đại sự, sau khi Công Tôn Yến nhậm chức Địa Đức Nguyên Quân. Mục đích chính của việc chế tạo bốn món thần binh khổng lồ này là để phát động tấn công vào Thái Hư, đối phó trực diện với thần thức của Thái Đế và trấn áp các thực thể hỗn loạn, quỷ dị tại đây. Chúng được thiết kế để mô phỏng nhục thân của Tứ Đế Cổ Thần, mang trong mình sức mạnh to lớn.

Việc chế tạo Thần khí Tứ Ngự là một phần trong kế hoạch lớn của Thiên Đình nhằm kiểm soát và mở rộng quyền lực.

Bị cướp đoạt tại Thái Hư

Trong một chiến dịch quan trọng được Thiên Đình phát động tại Thái Hư, nơi Thần khí Tứ Ngự được triển khai để thực hiện nhiệm vụ trấn áp. Duyên Phong Đế và Giang Bạch Khuê đã thể hiện tài năng và dũng khí phi thường khi tham gia vào cuộc chiến này. Bằng sự mưu trí và sức mạnh của mình, họ đã lập được chiến công hiển hách, thành công cướp đoạt toàn bộ Thần khí Tứ Ngự từ tay Thiên Đình.

Kể từ thời điểm này, quyền sở hữu bộ thần khí tối thượng đã chuyển giao, trở thành vũ khí chiến lược nằm trong tay Duyên Phong Đế và Giang Bạch Khuê, thay vì phục vụ mục đích ban đầu của Thiên Đình.