Cổ Đánh Lén là một loại cổ trùng hệ công kích độc đáo, được sáng tạo bởi thiếu niên Đạo Thiên (ảnh chiếu của Phương Nguyên trong mộng cảnh) từ những thất bại trong quá trình luyện cổ. Thực thể này có hình hài nguyên bản là một con bọ nhỏ, nhưng khi kích hoạt sẽ biến thành hư ảnh đứa bé màu lam với tốc độ kinh hồn, có khả năng xuyên thấu hầu hết các lớp phòng ngự của cổ sư nhất - nhị chuyển. Đây là vũ khí cực phẩm tiêu hao rất ít chân nguyên nhưng mang lại uy lực đột phá, giúp người dùng dễ dàng lật ngược tình thế trong các cuộc đối đầu trực diện.
Do tính chất đặc biệt và hiệu quả chiến đấu cao, nó trở thành mục tiêu săn đón của các thế lực cao tầng trong bộ tộc.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: 突袭蛊
Phẩm cấp: Nhị chuyển (độc bản trong mộng cảnh, có thể cải tiến lên ngũ chuyển trở lên)
Trạng thái: Đang hoạt động
Hiệu ứng: Đánh gục đối thủ nhất - nhị chuyển trong nháy mắt, gây áp lực tâm lý lớn cho kẻ địch.
Yêu cầu: Cần cổ sư có chân nguyên để kích hoạt, tiêu hao rất thấp (1 thành Nhất chuyển).
Sức mạnh: Tương đương với uy lực nhị chuyển thực thụ, có thể nâng cấp thành bộ sát chiêu hoặc lên ngũ chuyển thông qua cải tiến cổ phương.
Chủ sở hữu: Đạo Thiên (người sáng tạo), Phương Nguyên (người sử dụng và cải tiến trong mộng cảnh).
Năng Lực
Khả Năng
- Công Kích: Hư ảnh đứa bé màu lam tấn công tốc độ cao, xuyên thấu phòng ngự
- Hỗ Trợ: Che mắt đối thủ, khó bị phát hiện điểm yếu.
Thông số khác
Điều kiện sử dụng:
Cần sự điều khiển linh hoạt của cổ sư để đạt hiệu quả đánh lén tối ưu.
Chất liệu:
Hợp thể từ Cổ Hố Cát, Khói Bếp, Thanh Thủy và thi thể đứa bé có dị chất linh hồn.
Dòng thời gian chi tiết
Sáng tạo cổ trùng
Thiếu niên Đạo Thiên trong mộng cảnh, dưới áp lực của Sa Kiêu và hoàn cảnh khó khăn, đã vô tình luyện thành con cổ nhị chuyển độc nhất vô nhị này. Cổ trùng được tạo ra từ sự kết hợp của nhiều loại cổ tài đơn giản như Hố Cát, Khói Bếp, Thanh Thủy và một thi thể đặc biệt. Sa Kiêu sau đó là người đã tự ý đặt tên cho nó là 'Cổ Đánh Lén' bất chấp sự phản đối của Đạo Thiên.
Đây là bước ngoặt giúp Đạo Thiên thay đổi cục diện trong các trận đấu lôi đài bộ tộc.
Thực chiến kinh điển
Trong các trận đấu tại ốc đảo, Phương Nguyên (lúc này đang nhập vào Đạo Thiên) đã sử dụng cổ Đánh Lén để phô diễn sức mạnh trước toàn bộ tộc nhân. Hư ảnh màu lam khiến các đối thủ trở tay không kịp, giúp Đạo Thiên giành chiến thắng liên tiếp và đoạt vị trí thứ nhất. Danh tiếng của cổ trùng này khiến cao tầng bộ tộc nảy sinh dã tâm muốn chiếm đoạt và sản xuất hàng loạt để bành trướng thế lực.
Cải tiến và nâng cấp
Sau khi thoát khỏi mộng cảnh, Phương Nguyên với tư cách là Đại tông sư Thâu đạo đã nghiên cứu và cải tiến cổ phương của cổ Đánh Lén. Hắn không chỉ nâng cấp nó lên ngũ chuyển mà còn sáng tạo ra nhiều sát chiêu kết hợp với các huyễn ảnh lam quang. Cổ Đánh Lén giờ đây trở thành một phần trong kho vũ khí chiến lược của Phương Nguyên, phục vụ cho các kế hoạch tại sa mạc Thanh Quỷ và các trận chiến quy mô lớn khác.