Logo
Trang chủ

Chương 10: Chém gió về chuyện di trú

Thế là lại xong 1 kì đại hội, nay nhân rảnh rỗi lên chém gió với các bác chơi về cú scandal vừa rồi, vốn ảnh hưởng cực lớn đến mình, một người làm thị trường chính ở Đảo Síp. 21

Trước tiên thì túm váy lại quả scandal Cyprus Papers.

Trên mảnh đất Síp vốn tồn tại 2 phần lãnh thổ, 3/4 lãnh thổ phía Nam được EU và LHQ công nhận gọi là Cộng Hòa Síp, còn 1/4 lãnh thổ còn lại do Thổ Nhĩ Kì kiểm soát gọi là Bắc Síp (Northern Cyprus). Bên Thổ thì dĩ nhiên suốt ngày kiếm cớ đâm chọt bên còn lại, và dĩ nhiên mục tiêu lớn nhất chính là chương trình đầu tư của Síp với lý do chương trình này giúp các thành phần tội phạm, chính trị gia có quốc tịch và đi vào được toàn bộ phần còn lại của EU.

Và thế là 1 tờ báo của Thổ là Al Jazeera khui ra được một đống hồ sơ của chính trị gia đã lấy được quốc tịch Síp theo dạng này (đa số là Tàu & Nga) và xui thay, lòi ra một bác đại biểu Đông Lào 2.

Hậu quả của scandal này là buộc phía Síp phải tạm ngưng chương trình đầu tư trực tiếp quốc tịch (từ giờ phải đi con đường đầu tư -> PR -> định cư -> quốc tịch chứ không còn làm trực tiếp đầu tư -> quốc tịch được nữa). Còn phía VN thì bác đại biểu ăn full gạch đá :p

Về phía mình, một agency thì vụ này ảnh hưởng kinh khủng. Báo chí đợt đấy đi lùng sục hết tất cả những người làm thị trường EU để tìm đề tài ném đá, làm nghề này quan trọng ở khả năng giữ kín thông tin khách hàng, lỡ một pha lên báo hay bị chúng nó nhét chữ vào mồm thì thôi xác định đổi nghề 11

Giờ đến đoạn quan trọng: vậy chuyện sở hữu quốc tịch thứ 2 trong giới quan chức liệu có phổ biến ?
Câu trả lời là có, ai có nhiều tiền cũng sẽ xuất hiện nhu cầu dịch chuyển tài sản cũng như làm các kế hoạch B,C,D... phòng thân, đặc biệt là người làm các nghề nguy hiểm như các bác. Các hộ chiếu phổ biến nhất đối với quan chức VN dĩ nhiên là các quốc gia xét hồ sơ dễ như Síp hay Grenada, Antigua Barbuda 34

Vậy trong nội bộ kiểm soát bằng cách nào ? Nhà Nghỉ có biết ai đi ai ở hay không ?
Dĩ nhiên là có luôn. Về kiểm soát nội bộ thì bọn Tây Lông phải gọi Đông Lào bằng cụ.
Dĩ nhiên bên phía chính phủ Síp sẽ không đưa thông tin công dân cho Đông Lào rồi, nhưng các bác kiểm soát bằng hai tools khác lợi hại hơn là ngân hàng và tuyến bay.
Đầu tiên là ngân hàng, ai chưa đụng chuyển tiền nước ngoài thì có thể không biết, nhưng ở VN hầu như chuyển tiền mua nhà chỉ có 1 ngân hàng làm được là ngân hàng quân đội MB. Tiền nào đi ra đều kiểm soát được hết, chỉ là muốn truy hay không thôi 34

Tiếp theo là tuyến bay, cảng viên VN theo luật đi du lịch nước ngoài đều phải khai báo hết, thế là có record rồi làm sao bay đi mua quốc tịch đây :sweet_kiss:Đi chuyên cơ chứ sao, nhưng vừa hay thêm một cái là hãng chuyên cơ chuyên tổ chức private tour đi Síp cho cán bộ cũng là của một bác bên quân đội luôn. Nếu Cảng đã muốn tra thì dĩ nhiên không thể trốn 13

Túm lại, qua scandal này rút ra bài học cho mình là:

1. Đối với di trú, có điều kiện thì hãy làm hồ sơ sớm, không dùng thì sau này dùng. Chứ cơ hội đi qua rồi là xác định mất luôn, đến lúc cần kíp có tiền cũng không làm gì được

2. Nhà Nghỉ nếu cần có thể biết hết động tĩnh của chúng ta 12 Ai mà quan trọng về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân thì nên bỏ xứ đi sớm 16

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN